Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu cho khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận

Thứ năm, 10/12/2015 10:21

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI - Ngày 9-12, tại buổi làm việc giữa tỉnh Quảng Ngãi với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu ý kiến: Tỉnh Quảng Ngãi cần sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu cho khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận để trình lên Chính phủ; từ đó có cơ sở trình UNESCO xét duyệt.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, liên quan đến việc đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng lân cận, Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể, giúp tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện hồ sơ. Tỉnh Quảng Ngãi có thể học tập kinh nghiệm của tỉnh Hà Giang, triển khai từng bước trong việc lập hồ sơ cho đúng với từng tiêu chí cụ thể của UNESCO; tập trung giáo dục cộng đồng và xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững công viên này và xây dựng kế hoạch quản lý một cách cụ thể và hiệu quả.

Một góc huyện đảo Lý Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX đã xác định nhiệm vụ lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao những kết quả trong công tác đối ngoại trên địa bàn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015. Khu phức hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị VSIP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút được 9 dự án đầu tư; trong đó 4 nhà máy đã đi vào hoạt động. Hiện toàn tỉnh có 39 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD...

Quảng Ngãi đã và đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư bằng những cơ chế, chính sách thông thoáng. Bên cạnh tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Quảng Ngãi cũng chú trọng đến loại hình du lịch, dịch vụ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn mang nét văn hóa đặc trưng riêng của Quảng Ngãi.

Sỹ Thắng